Cứu vãn Genève II

Thứ tư, 22/01/2014 11:47

(Cadn.com.vn) - Cuối cùng, sau khi "nâng lên đặt xuống", ngày 20-1 (giờ Mỹ), LHQ quyết định hủy lời mời Iran đến tham dự Hội nghị Hòa bình về Syria -Genève II-, dự kiến diễn ra vào ngày 22-1 tới do Tehran vẫn từ chối ủng hộ các lời kêu gọi thành lập chính phủ chuyển tiếp tại quốc gia Trung Phi này.

Phát ngôn viên Martin Nesirky cho biết, Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon bày tỏ "sự thất vọng sâu sắc" về các tuyên bố của Iran, trong đó bác bỏ thông cáo chung mà các cường quốc thế giới đạt được hồi tháng 6-2012 nhằm chấm dứt cuộc chiến ở Syria. Theo cơ quan quyền lực nhất thế giới này, Iran lựa chọn đứng ngoài nhận thức nền tảng đó, ông Ban Ki-moon đã quyết định cuộc họp tại Montreux sẽ diễn ra mà không có sự tham gia của quốc gia Hồi giáo.

Việc LHQ bất ngờ mời Iran tham gia hội nghị này vấp phải nhiều chỉ trích gay gắt, kể cả Mỹ, quốc gia vốn đang trong quá trình "làm lành" với Tehran. Các cuộc đàm phán hiếm hoi về vấn đề Syria vốn bị xáo trộn sau khi LHQ mời Iran tới tham dự bất chấp lời kêu gọi tẩy chay hội nghị từ phe đối lập Syria. Vì thế, quyết định của LHQ lần này rõ ràng là nỗ lực nhằm cứu vãn Hội nghị Genève II vốn có nguy cơ bị đổ vỡ sau khi phe đối lập Syria dọa sẽ không tham gia nếu có sự hiện diện của Iran. Tuy nhiên, hiện vẫn còn nhiều khúc mắc trên con đường đi đến Montreux, Thụy Sĩ.

Sau khi Liên minh Dân tộc (NC) - nhóm đối lập chính ở Syria khẳng định sẽ tham dự hội nghị vì LHQ đã rút lại lời mời Iran, Hội đồng dân tộc Syria (SNC) - nhóm đối lập lớn nhất ở quốc gia này - lại tuyên bố sẽ rút khỏi Liên minh Dân tộc Syria để phản đối hội nghị này. SNC cho rằng, việc tham gia Hội nghị Genève II là không giữ đúng "cam kết" về việc không tham gia đàm phán cho đến khi Tổng thống Syria Bashar al-Assad từ bỏ quyền lực.

Với những động thái này, có thể thấy rằng, Hội nghị Genève II khó có thể thành công bất chấp những nỗ lực từ các nước và mong đợi của người dân Syria.

Thanh Văn